HLV Kiatisak được vinh danh, bóng đá Việt Nam vắng mặt trong 'CLB thế kỷ' của FIFA

06/05/2021 22:31 GMT+7

Ngày 4/5, FIFA đã công bố 'CLB thế kỷ' vinh danh những cầu thủ chơi từ 100 trận trở lên cho đội tuyển quốc gia các nước. Danh sách này có sự xuất hiện của danh thủ Kiatisak. từng có 14 năm khoác áo tuyển Thái Lan và hiện là HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai

Kiatisak có trận ra mắt đội tuyển Thái Lan vào ngày 8/4/1993 gặp Nhật Bản khi chưa đến 20 tuổi. Nhưng tên tuổi danh thủ này bắt đầu nổi lên từ SEA Games năm 1993 vào tháng 6 tại Singapore. Tại giải này dù có nhiều ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á khi đó như Fandi Ahmad (Singapore), Myo Hlang Wing (Myanmar), Dolla Salleh, Zainal Abidin Hassan (Malaysia).. nhưng Kiatisak đã chơi tuyệt hay, đặc biệt trong trận chung kết Thái Lan thắng Myanmar 4-3 để giành ngôi vô địch trên sân vận động quốc gia Singapore, chính Kiatisak đã lập cú đúp cùng với 1 bàn của danh thủ xuất sắc nhất thời đó của Thái Lan là Piyapong Pue-on.
Sau đó Kiatisak đều đặn cống hiến xuất sắc cho tuyển Thái Lan từ SEA Games 1995, 1997, 1999 cho đến Tiger Cup 1996, 2000, 2002, 2004.. mà bất cứ giải nào khi có sự xuất hiện của ông là đều có dấu ấn bàn thắng. Nhất là sau mỗi pha ghi bàn, Kiatisak luôn để lại những ấn tượng khó quên bằng cú nhào lộn 2-3 vòng rất ngoạn mục. Trận cuối cùng ông thi đấu cho tuyển Thái Lan là gặp UAE vào ngày 3/10/2007.

Kiatisak xứng đáng được vinh danh CLB Thế kỷ

Khả Hòa

Suốt 14 năm khoác áo đội tuyển xứ sở Chùa vàng, Kiatisak đã thi đấu tổng cộng 131 trận và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Thái Lan với 71 pha lập công. Thái Lan còn có 2 cái tên khác trong CLB thế kỷ của FIFA là Totchtawan Sripan, từng là trợ lý của Kiatisak thời ông còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, có thành tích là 110 trận. Cầu thủ còn lại nằm trong 'CLB thế kỷ' là tiền đạo Teerasil Dangda. Anh đã thi đấu 103 trận từ 2007 đến nay.
Hiện tại CLB thế kỷ có 492 cầu thủ, đứng đầu là Ahmed Hassan, sinh năm 1975 và từng thi đấu 184 trận cho đội tuyển Ai Cập. Top 10 có một số gương mặt nổi tiếng khác như trung vệ Sergio Ramos đã thi đấu 180 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha. Thủ môn Gianluigi Buffon đứng thứ 7 với 176 trận thi đấu cho đội tuyển Ý. Siêu sao Cristiano Ronaldo đứng thứ 8 với 173 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Cầu thủ châu Á thi đấu nhiều trận nhất là Bader Al Mutawa khi thi đấu 181 trận cho đội tuyển Kuwait.

Lê Công Vinh thi đấu nhiều trận nhất cho tuyển Việt Nam, nhưng chưa đủ vào CLB thế kỷ của FIFA

VFF

Ở khu vực Đông Nam Á, cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất là Shukor Salleh sinh năm 1948 từng thi đấu 163 trận cho đội tuyển Malaysia, xếp thứ 17 trong CLB thế kỷ. Trong số 492 cầu thủ , Đông Nam Á có 3 cầu thủ Thái Lan, 3 cầu thủ Malaysia, 9 cầu thủ Singapore và 1 cầu thủ Philippines. Bóng đá Việt Nam rất tiếc không góp mặt cái tên nào. Người khoác áo đội tuyển nhiều nhất là cựu tiền đạo Lê Công Vinh với 83 lần ra sân. Xếp sau là Phạm Thành Lương với 78 trận và kế đến là Nguyễn Trọng Hoàng, 70 trận cho tuyển Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.