Giá đất Cần Thơ năm 2010 tăng từ 10 - 30%

27/12/2009 23:50 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi, cho biết nhìn chung giá đất năm 2010 tăng hơn năm 2009 từ 10 - 30%. Đối với đất nông nghiệp, việc xác định khu vực, vị trí đất như năm 2009, ngoài ra bảng giá đất năm 2010 cũng bổ sung một số tuyến đường giao thông mới được đầu tư và các khu dân cư sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng đưa vào sử dụng.

Theo đó, kể từ 1.1.2010, nhiều tuyến đường tại quận trung tâm Ninh Kiều có giá đất ở cao nhất TP Cần Thơ. Cụ thể, đường Hai Bà Trưng (Nhà hàng Ninh Kiều - Nguyễn An Ninh), đường Hòa Bình (Nguyễn Trãi - 30/4), là 25 triệu đồng/m2 (tăng từ 7,5 - 8,2 triệu đồng/m2). Đường Trần Hưng Đạo (cầu Nhị Kiều - Mậu Thân), đường Trần Văn Khéo (Nguyễn Trãi - hết Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ) 18 triệu đồng/m2 (tăng từ 2 - 3,5 triệu đồng).

Những đường có giá 16,8 triệu đồng/m2 gồm: Ngô Quyền (Hai Bà Trưng - Hòa Bình), Phan Đình Phùng (Hòa Bình - Ngô Đức Kế), Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học (Hai Bà Trưng - Hòa Bình), Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh (Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng), Lý Tự Trọng (Trần Hưng Đạo - Khu III trường ĐH Cần Thơ), Nguyễn Trãi (Hòa Bình - Bến xe). Các tuyến đường có giá 16 triệu đồng/m2 là Mậu Thân (30/4 - Trần Hưng Đạo), Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đức Cảnh (Trần Phú - Trần Văn Khéo)…

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.