Bắt ma túy, phát hiện ổ nhóm nghi làm súng tự chế

26/04/2014 22:05 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Nam Định cho biết công an vừa phá một vụ mua bán trái phép chất ma túy, từ đó lần ra ổ nhóm có dấu hiệu làm súng tự chế.

 
Một số tang vật nghi là dùng để làm súng tự chế

Lúc 10 giờ 45 phút sáng nay, 26.4, tại 12/130 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Công an phường Thông Nhất đã phục kích bắt quả tang Nguyễn Thùy Linh (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 44 Bắc Ninh, thành phố Nam Định, đang trú tại 12/130 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định) đang bán ma túy cho Trần Minh Thảo (trú tại 315 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định).

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 gói heroin có trọng lượng 0,68 g.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thùy Linh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp như 36 viên thuốc lắc và nhiều gói nhỏ chứa các hạt tinh thể màu trắng (Linh khai là chất gây nghiện ketamin)… và 2 cân tiểu ly dùng để cân ma túy.

Đáng chú ý, tại đây, công an phát hiện 16 viên đạn, 3 vỏ đạn, 3 ống hình trụ nghi là súng tự chế, và nhiều dụng cụ để sản xuất súng tự chế.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết số dụng cụ chế tạo súng, đạn và vỏ đạn trên của Ngô Mạnh Thắng (24 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại 4/68 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, hiện đang ở cùng với Linh tại địa chỉ 12/130 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất).

Nhận định ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng có nhiều khả năng đây là một ổ nhóm chuyên sản xuất súng tự chế tại thành phố Nam Định.

Chiều nay, công an phường Thống Nhất đã đề nghi chuyển giao Linh, Thắng lên Công an thành phố Nam Định để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Bắt ma túy ra truy nã
>> Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng
>> Bắt ma túy “lòi” ra súng
>> Nổ súng bắt ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.