Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm

22/12/2010 08:05 GMT+7

(TNO) Thị trường chứng khoán thế giới khép lại phiên 21.12 với sự khởi sắc đồng loạt của các chỉ số suốt từ châu Á, sang châu u và châu Mỹ. Châu Á thêm một lần dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng điểm trong phiên. >> Giá sữa đồng loạt tăng 10% >> Hàng hóa tăng giá theo thời tiết >> Cái khó của ngân hàng nhỏ

Mở cửa sớm nhất, xung đột giữa hai miền bán đảo Triều Tiên tạm thời lắng xuống, sự khởi sắc của thị trường hàng hóa nhanh chóng tạo sự hậu thuẫn tốt để chứng khoán châu Á tăng điểm.

Ghi nhận trên các thị trường cấp quốc gia: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 154,12 điểm, tương đương tăng 1,51% so với phiên đầu tuần, chốt phiên 21.12 ở mức 10.370,53 điểm. HSI của Hồng Kông giành thêm 354,78 điểm, tương đương tăng 1,57%, lên thành 22.993,86 điểm.

Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,79%; KOSSPI của Hàn Quốc tăng 0,83%; S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,25%.

Thị trường năng lượng và các loại hàng hóa chủ yếu khác tăng khả quan. Đặc biệt, thị trường dầu thô được nhận định sẽ còn tiếp tục tăng tốt trong năm 2011 do nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ, Trung Quốc - hai khách hàng lớn nhất - sẽ tăng mạnh.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng và các nhà sản xuất nguyên vật liệu thô nhờ đó tăng giá khá tốt trong phiên 21.12, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số MSCI Asia Pacific.

Có thể kể tên như cổ phiếu của BHP Billiton tăng 1,3%; cổ phiếu của Rio Tinto Group tăng 1,5%, cổ phiếu Aluminum Corp (Trung Quốc) tăng 2,2%.

Từ Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cam kết sẽ giữ nguyên gói trợ giúp thông qua thu mua tài sản trị giá 5.000 tỉ yen (tương đương 59,8 tỉ USD), đồng thời giữ lãi suất cơ bản ở mức 0 đến 0,1%.

Tại một diễn đàn về quan hệ kinh tế và thương mại diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã phát biểu Trung Quốc sẽ bằng hành động cụ thể để chung tay cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ tại các thành viên Liên minh châu u (EU).

Theo nhận định của giới chuyên gia, tuyên bố này từ phía Trung Quốc là thông tin rất được chú ý bởi vấn đề khủng hoảng nợ công tại châu u đã “thống trị” tâm trí của giới đầu tư chứng khoán thế giới trong gần nửa năm nay.

Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1% trong phiên này, mức tăng mạnh nhất kể từ phiên 3.12 tới nay, nâng tổng mức tăng trong năm nay lên con số 11%. Toàn bộ 18 thị trường chứng khoán khu vực tây u tăng điểm khá trong phiên 21.12, chỉ số STXE 600 tăng 0,98% trong phiên này.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,02% lên mức 5.951,8 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,09%; DAX của Đức tăng 0,85%, chốt phiên 21.12 ở mức 7.077,99 điểm.

Chỉ số IBEX 35 (Tây Ban Nha) tăng 2,07%; PSI General (Bồ Đào Nha) tăng 0,49%; ISEQ Overall của Ireland tăng 1,44%.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng 0,6%, lên mức 1.254,6 điểm; Dow Jones Industrial tăng 0,5%; lên thành 11.533,16 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.