Động đất, gây sóng thần ở Thái Bình Dương

26/12/2010 14:41 GMT+7

(TNO) Sáng 26.12, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi đảo quốc Vanuatu ở Tây Thái Bình Dương, gây ra sóng thần nhỏ.

Điều đặc biệt là trận động đất này xảy ra trùng với thời điểm cách đây 6 năm, khi thảm họa sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của 220.000 người.

Theo hãng AFP dẫn nguồn tin từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Hawaii (Mỹ), trận động đất trên có tạo ra sóng thần song vài phút sau đó. Cơ quan này đã hủy bỏ lệnh cảnh báo sóng thần vì con sóng chỉ cao hơn 15cm so với bình thường ở Vanuatu, không gây nguy hiểm.

Trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 16 phút ngày 26.12 (giờ địa phương, tức 20 giờ 16 phút tối 25.12, giờ VN).

Theo nhân viên tại một khách sạn ở Vanuatu, cảnh báo sóng thần không được thông báo trên đài phát thanh địa phương.

“Một số người chạy ra bên ngoài và nhìn ra biển vài phút nhưng không có gì xảy ra. Không có thiệt hại gì về người và của”, nhân viên này kể lại.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.