Khi bóng đá Việt Nam lần đầu được lên ngồi ‘mâm trên’ ở châu Á

17/06/2021 17:36 GMT+7

Bóng đá Việt Nam đã thay chân cựu số 1 khu vực Đông Nam Á là Thái Lan để ngồi cùng mâm với các đại anh hào châu Á trong cuộc chiến giành 4, 5 suất dự World Cup 2022 sẽ bắt đầu trong hơn 2 tháng tới.

 
 Nếu so với vòng loại cuối cùng World Cup 2018 cách đây 4 năm thì vòng loại cuối cùng World Cup 2022 không có nhiều xáo trộn. 9 gương mặt tiếp tục hiện diện trong Top 12 đội mạnh nhất châu lục gồm: Iran, Hàn Quốc, Syria, Trung Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc, UAE, Iraq. Thực ra con số này là 10 bởi đội tuyển Qatar đứng đầu bảng E ở vòng loại thứ 2. Tuy nhiên Qatar không tham dự vòng loại cuối cùng do đã chắc chắn góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 với tư cách là đội chủ nhà. Như vậy, trên thực tế chỉ có 2 đội bóng bị ‘bật bãi’ khỏi Top 12 là Uzbekistan và Thái Lan.
Thay vào đó, Top 12 anh tài của bóng đá châu Á năm nay chào đón sự xuất hiện của 3 gương mặt mới là: Oman, Việt Nam và Li Băng (nhận vé vớt từ tay Qatar).
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những đội bóng dày dạn kinh nghiệm và mạnh nhất châu lục ở thời điểm hiện tại. Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA (tháng 5/2021) cũng cho thấy điều đó. Khi mà 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đều hiện diện trong Top 14 đội bóng đứng đầu châu Á trong bảng xếp hạng này (trong đó Việt Nam và Li Băng là 2 đội bóng có thứ hạng thấp nhất, lần lượt là 13 và 14 châu Á). Hai cái tên còn lại có mặt trong Top 14 gồm Qatar- chủ nhà của World Cup 2022 (hạng 58 thế giới, hạng 5 châu Á) và Uzbekistan (hạng 86 thế giới, hạng 12 châu Á).
Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 6, cùng với đội tuyển Li Băng. Điều đó có nghĩa là thầy trò HLV Park Hang-seo trong lần đầu tiên được lên ngồi ‘mâm trên’ sẽ rơi vào một bảng đấu cùng với 5 trong số 10 tên tuổi ‘khủng’ nhất châu Á.

Bóng đá Việt Nam vinh dự ngồi cùng mâm với các đối thủ lớn

Ngọc Linh

Ngoại trừ Oman và Syria chưa từng được dự World Cup, 8 tên tuổi còn lại đều đã từng được vinh dự góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trước đây. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với 9 lần (từ 1986 đến 2018). Tiếp sau đó lần lượt là Nhật Bản với 6 lần (từ 1998 đến 2018), Iran với 5 lần (1978, 1998, 2006, 2014, 2018), Úc với 5 lần (1974, 2006, 2010, 2014, 2018), Ả Rập Xê Út với 5 lần (1994, 1998, 2002, 2006, 2018). Còn lại Trung Quốc, UAE và Iraq đều đã 1 lần.
Có thể khẳng định: đây đều là những đối thủ cực kỳ sừng sỏ không chỉ ở châu lục mà nhiều đội đã vươn ra tầm thế giới (như Nhật Bản, Úc hay Hàn Quốc). Tất cả đều có trình độ trên tầm hoặc chí ít là cũng nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Vì thế chắc chắn ‘Những chiến binh Sao Vàng’ sẽ phải nỗ lực hết sức mình để có thể ngẩng cao đầu trong lần đầu tiên được lên ngồi ‘mâm trên’ cùng các đội bóng hàng đầu châu lục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.