Tìm thấy nơi an nghỉ của Chúa Jesus?

04/03/2012 03:16 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đang nỗ lực xác định nguồn gốc của một ngôi mộ Thiên Chúa giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên, sau khi nghi ngờ đây chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của Chúa Jesus.

Các nhà khảo cổ học đang nỗ lực xác định nguồn gốc của một ngôi mộ Thiên Chúa giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên, sau khi nghi ngờ đây chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của Chúa Jesus.

Hầm mộ nằm dưới một tòa nhà cổ, được xây dựng trước năm 70. Do đó, nếu những hình khắc bên trong cỗ quan tài này được xác định thuộc về nền văn minh Cơ Đốc giáo thời đầu, chúng nhiều khả năng được tạo ra từ bàn tay của những tín đồ đầu tiên của Chúa Jesus, theo PTI dẫn lời chuyên gia khảo cổ học James Tabor của Đại học North Carolina (Mỹ).

Ngôi mộ này đã được phát hiện từ năm 1981, nhưng những người khai quật bị buộc phải giao lại cho các nhóm Do Thái giáo vốn chống lại việc xâm phạm mộ phần của người Do Thái. Do đó, hầm mộ đã được khóa kín trở lại và quan tài tiếp tục được chôn bên dưới tòa nhà ở East Talpiot thuộc Jerusalem. Phải mất gần 20 năm chuyên gia Tabor và đồng sự mới xin được giấy phép kiểm tra ngôi mộ này. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.