Assange thu 1,5 triệu USD từ tự truyện

27/12/2010 08:57 GMT+7

(TNO) Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ thu về hơn 1,5 triệu USD với hợp đồng xuất bản tự truyện của mình.

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Sunday Times đăng tải hôm 26.12, Assange thổ lộ số tiền này sẽ giúp ông bảo vệ mình trước những cáo buộc cưỡng dâm từ hai người phụ nữ ở Thụy Điển.

Assange nói: “Tôi không muốn viết cuốn sách này song tôi buộc phải thế. Tôi đã mất 300.000 USD cho chi phí pháp lý. Tôi cần phải bảo vệ mình và giữ WikiLeaks hoạt động”.

Nhân vật nổi tiếng người Úc nói ông sẽ nhận 800.000 USD từ nhà xuất bản Knopf ở Mỹ và 500.000 USD từ một hợp đồng với nhà xuất bản Canongate ở Anh. Những lợi tức kèm theo sẽ nâng tổng số tiền lên hơn 1,5 triệu USD.

Kể từ khi Assange bắt đầu chiến dịch tiết lộ tài liệu ngoại giao mật của Mỹ, ông và WikiLeaks phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính.

Các hãng tín dụng Visa, MasterCard và công ty chuyển tiền qua mạng Paypal đã từ chối chuyển tiền đóng góp cho WikiLeaks.

Mới đây, Ngân hàng Bank of America cũng ngăn chặn mọi hoạt động giao dịch của WikiLeaks.

Assange hiện sống tại biệt thự của một người bạn tại Anh kể từ khi được tại ngoại hầu tra vào ngày 16.12.

Ông phải chịu đựng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt bao gồm việc báo cáo hằng ngày với cảnh sát và đeo thẻ điện tử trên người.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.