Nhật triển khai tên lửa đánh chặn ở Tokyo

08/04/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Nhật Bản vừa triển khai tên lửa đánh chặn tại Tokyo và điều động nhiều tàu khu trục trong lúc Bình Nhưỡng thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch phóng tên lửa vào tuần tới, vốn bị nhiều nước trên thế giới lên án.

(TNO) Nhật Bản vừa triển khai tên lửa đánh chặn tại Tokyo và điều động nhiều tàu khu trục trong lúc Bình Nhưỡng thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch phóng tên lửa vào tuần tới, vốn bị nhiều nước trên thế giới lên án. 

>> Triều Tiên đặt tên lửa lên bệ phóng
>> Tàu chiến các nước vây quanh Triều Tiên
>> Hành tung bất định của tàu ngầm Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda vừa cho phép bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu nó đe dọa lãnh thổ Nhật.

Tên lửa Patriot đã được triển khai từ hôm 7.4 tại Bộ Quốc phòng Nhật, nằm ở khu trung tâm Tokyo và tại 2 căn cứ khác của thủ đô để đảm bảo công tác phòng vệ.

Bộ Quốc phòng Nhật cũng điều động 3 tàu khu trục Aegis mang tên lửa đánh chặn, được cho là sẽ tiến đến vùng biển Hoa Đông, nơi mà trước đó đã được triển khai tên lửa Patriot trên quần đảo phía nam Okinawa.


Nhật đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu nó đe dọa lãnh thổ Nhật - Ảnh: AFP

Bình Nhưỡng cho biết sẽ phóng vệ tinh vì mục đích nghiên cứu khoa học vào khoảng thời gian từ 12.4 đến 16.4 và để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành (ngày 15.4).

Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh cho rằng đó là kế hoạch bắn thử tên lửa trá hình và vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ về hạn chế chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Bắc Kinh, đồng minh chính của CHDCND Triều TIên, cũng bày tỏ lo ngại và kêu gọi kiềm chế.

Hôm nay 8.4, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc sẽ có cuộc họp bàn cùng những người đồng nhiệm của Nhật và Hàn Quốc về vấn đề an ninh khu vực.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.