Nghị án trước, xử sau (?!)

19/12/2007 23:27 GMT+7

Ngày 19.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM có quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên bị cáo Lê Quang Bằng (27 tuổi, ngụ Bình Dương) mức án tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản" vì đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Biên bản nghị án có trước khi phiên tòa diễn ra một ngày. Ngày 6.4.2007, Bằng từ Thủ Đức lên Bình Dương rủ Phạm Thế Lớn đi đòi lại 2 triệu tiền đặt cọc mua xe máy. Sau khi gặp Lớn, cả hai tạt vào quán nhậu ven đường lai rai hết 2 xị rượu rồi tiếp tục đi đòi tiền nhưng không được dẫn đến cãi vã nhau. Lời qua tiếng lại, Lớn chửi Bằng là đồ con hoang. Tức mình, Bằng dùng dao đâm Lớn chết. Tiếp đó, Bằng đem xác ra khỏi hiện trường hòng phi tang và "chôm" xe máy của Lớn đi cầm được 3 triệu đồng, bỏ túi tiêu xài. Đến ngày 12.4.2007 thì Bằng bị bắt.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.