Theo đó, Nepal sẽ tuyên bố là một nước cộng hòa sau cuộc bầu cử quốc hội vào giữa tháng 4.2008. Các lãnh đạo của 7 đảng phái chính, trong đó có đảng Cộng sản Nepal đối lập (CPN-M), cũng đồng ý nâng số ghế trong Quốc hội từ 497 lên 601. Đảng CPN-M đã rời bỏ chính phủ cách đây 3 tháng và tuyên bố sẽ không quay lại đến khi nào hệ thống quân chủ được bãi bỏ. Hoàng gia Nepal đã mất đi sự ủng hộ của dân chúng sau cái chết của Quốc vương Birendra vào năm 2001. Đến năm 2005, Quốc vương kế vị Gyanendra đã quyết định giải tán chính phủ và thâu tóm toàn bộ quyền lực, gây nên làn sóng phản đối trên toàn quốc. Kể từ lúc đó, phe đối lập liên tục kêu gọi cải tổ chế độ bầu cử và chuyển Nepal thành một nước cộng hòa.
T.M
Bình luận (0)