Máy dò mìn nhựa

26/12/2006 22:50 GMT+7

Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã chế tạo một loại thiết bị dò mìn mới với sóng âm thanh cực mạnh, có thể phát hiện các quả mìn nằm sâu trong lòng đất từ một khoảng cách an toàn.

Nó có thể phát hiện quả mìn ở khoảng cách 10m. Ưu điểm của thiết bị này là nó có thể phát hiện cả mìn kim loại lẫn mìn nhựa - một loại mìn được thiết kế đặc biệt để tránh máy dò kim loại. Các loại máy dò mìn hiện nay thường không rà được các quả mìn chôn sâu trong lòng đất và mìn nhựa.

H.Y
(New Scientist)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.