Thổ Nhĩ Kỳ điều tra âm mưu ám sát phó thủ tướng

28/12/2009 00:22 GMT+7

Theo hãng tin BBC, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26.12 cho biết vừa bắt giữ 8 binh sĩ liên quan đến một âm mưu sát hại Phó thủ tướng Bulent Arinc (ảnh).

Những người này hiện đang bị giam giữ tại trụ sở của quân đội ở Ankara. Vụ bắt giữ là diễn tiến mới nhất của cuộc điều tra bắt đầu từ giữa tuần qua về việc 2 sĩ quan bị phát hiện xuất hiện nhiều lần gần tư dinh ông Arinc. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ sự dính líu đến bất kỳ âm mưu nào ám sát ngài phó thủ tướng, và khẳng định các sĩ quan trên đang điều tra một quan chức quân đội sống gần đó.

Vụ việc xảy ra giữa lúc có tin đồn căng thẳng đang dâng cao giữa đảng AKP cầm quyền và lực lượng vũ trang. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tự cho mình là lực lượng bảo vệ chính quyền thế tục ở nước này và đã lật đổ 4 chính phủ kể từ năm 1960, theo AFP. Trong khi đó đảng AKP là phiên bản ôn hòa của một chính phủ Hồi giáo trước đây. Đầu năm nay, hàng chục người bao gồm 2 tướng về hưu đã bị xét xử về tội âm mưu đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.