Đã phạm tội còn dám hối lộ

23/12/2006 23:15 GMT+7

Hôm qua 23.12, Công an huyện Bến Lức (Long An) ra lệnh tạm giam Lương Thanh Thi (32 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ”.

Ngày 18.12, Thi đến điểm cho thuê bàn ghế và đại lý bia của chị Nguyễn Thị Thuận (44 tuổi), Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Lương Bình, H.Bến Lức) đặt mua 20 két bia Sài Gòn và thuê bàn ghế, ly để làm đám cưới. Sau khi nhận hàng xong, Thi chở đi bán cho một điểm khác nhưng bị nhân dân phát hiện và báo cho công an bắt giữ. Trong lúc công an tiến hành lập biên bản vi phạm, Thi đưa hối lộ 1 chỉ vàng để chạy tội nhưng không  thoát. (Khôi Nguyên)

Công thức làm xi măng giả

Sáng 22.12, tại KP4, P.Hiệp Thành, Q.12 (TP.HCM), Công an Q.12 phát hiện Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thế Luya (đều 22 tuổi), Trần Bá Lào (25 tuổi) và Nguyễn Lê Phú (28 tuổi, cùng tạm trú Q.12) đang vận chuyển 106 bao xi măng “hiệu” Cico Song Mã của Nhà máy xi măng BMT và “hiệu”  Unirn của Malaysia. Qua điều tra, 4 tên khai nhận đã sản xuất giả số xi măng trên theo tỷ lệ cứ 5 bao xi măng Trung Quốc trộn với 100 kg bột đất, sau đó dán nhãn hiệu vào rồi đem đi tiêu thụ. (H.Thanh)

Tiêu hủy 4.000 quả trứng

Sáng qua, Ban phòng chống dịch hại xã Đông Hòa, H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiêu hủy 4.000 quả trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch tại cơ sở ấp trứng của ông Nguyễn Văn Thanh (ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa). Tại đây, đội kiểm tra liên ngành H.Trảng Bom phát hiện có 3 lò ấp trứng cùng 18.000 quả trứng chưa kịp tiêu thụ, trong đó chỉ có 14.000 quả đã được Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận kiểm dịch còn 4.000 quả là hàng trôi nổi. Điều đáng nói, cơ sở này hoạt động gần 2 tháng nay nhưng không có giấy phép kinh doanh. (Hải Hà)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.