Dân Mỹ phản đối dự án 'thiết kế con người'

06/10/2013 03:00 GMT+7

Dư luận Mỹ đang lên tiếng phản đối giấy phép cấp bằng sáng chế của Công ty 23andMe, tại California, với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm dự đoán về những đặc điểm của các đứa con trong tương lai trước khi chúng được tượng hình.


Ảnh: Reuters 

Theo BBC, 23andMe cho hay công cụ "tính toán dấu vết di truyền gia đình" có thể cung cấp những dữ liệu liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh di truyền đặc biệt, cũng như thông tin về các chi tiết cân nặng, màu mắt và thậm chí tính cách của đứa trẻ chưa ra đời.

Các cặp vợ chồng chỉ cần gửi mẫu nước bọt đến công ty này để “nhìn mặt” đứa con tương lai, hoặc cũng có thể được dùng để tìm ra người hiến vật liệu sinh sản phù hợp (có nghĩa là một người có thể quyết định hậu duệ của mình sẽ như thế nào).

Trước viễn cảnh “thiết kế con người” như trên, giới chuyên gia lên tiếng chỉ trích dữ dội, cho rằng hành động này là vô nhân đạo, nhiều khả năng làm xói mòn các nền tảng đạo đức của xã hội.  

Thụy Miên

>> Trứng nhân tạo
>> Lạ miệng thịt băm nhân tạo
>> Mặt trời nhân tạo ở Na Uy
>> Tơ nhân tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.