Nhiều tỉnh ĐBSCL ngập trong nước lũ

08/10/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Mưa nhiều, triều cường dâng cao, lũ về khiến nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long như TP.Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… chìm trong nước.

(TNO) Mưa nhiều, triều cường dâng cao,  về khiến nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long như TP.Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… chìm trong nước.

Hẻm 51 đường 3-2 cũng như các hẻm lớn của TP. Cần Thơ ngập sâu trong nước
Hẻm 51 đường 3-2 cũng như các hẻm lớn của TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước - Ảnh chụp sáng 8.10

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn An Giang, mực nước đo được ngày 8.10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,29 m (tăng 7 cm so với trước đó một ngày); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,83 m (tăng 13 cm).

Nước sông dâng cao đã làm nhiều tuyến đường của TP.Long Xuyên (An Giang) bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường chính ở trung tâm thành phố, ở khu hành chính của tỉnh thuộc phường Mỹ Bình, Mỹ Long... cũng bị ngập. Đáng lưu ý là các khu đô thị mới, dù đã được xây dựng với cao trình vượt đỉnh lũ năm 2000, vẫn bị ngập.

Ông Võ Thạnh, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn An Giang, cho biết tình trạng ngập này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Ở Cần Thơ, từ nhiều ngày qua, trên các tuyến đường chính tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng... đều bị ngập sâu trong nước từ 20-40 cm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ, triều cường thời điểm này (đầu tháng 9 âm lịch) đang lên cao, vượt mức báo động 3. Cụ thể, mực nước trên sông Hậu tại TP.Cần Thơ đo được vào sáng 8.10 là 2,04 m, vượt báo động 3 đến 0,14 m, làm ngập nhiều tuyến phố, gây trở ngại giao thông, sinh hoạt của người dân.

Tại tỉnh giáp ranh Cần Thơ, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cũng chịu chung cảnh ngập nặng.

Tin, ảnh: Thanh Giang - Tiến Trình

>> Lũ ĐBSCL có thể lên mức báo động 3
>> Liên kết phát triển du lịch cụm phía đông ĐBSCL
>> Cam kết đầu tư hơn 21 tỉ USD cho ĐBSCL
>> Triển lãm mỹ thuật của những tác giả ĐBSCL
>> Xây dựng sân tập đánh golf đầu tiên ở ĐBSCL
>> ĐBSCL: Trồng tập trung 11 loại cây ăn quả chủ lực
>> Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển ĐBSCL 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.