Núi lửa Indonesia phun tro bụi, người dân hoảng sợ

27/12/2011 13:18 GMT+7

(TNO) Một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất tại Indonesia vào hôm nay (27.12) đã phun tro bụi khiến người dân sống gần đó hoảng loạn, tuy nhiên hiện chưa có lệnh sơ tán nào được đưa ra, AFP dẫn lời một chuyên gia núi lửa cho biết.

(TNO) Một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất tại Indonesia vào hôm nay (27.12) đã phun tro bụi khiến người dân sống gần đó hoảng loạn, tuy nhiên hiện chưa có lệnh sơ tán nào được đưa ra, AFP dẫn lời một chuyên gia núi lửa cho biết.

Đợt phun trào đầu tiên của núi lửa Lokon bắt đầu lúc 3 giờ 7 phút sáng nay (giờ địa phương, tức 2 giờ 7 phút cùng ngày, giờ VN), và sau đó trong vài phút là hai đợt bùng nổ nữa, chuyên gia nghiên cứu núi lửa Farid Bina nói với AFP.


Ngọn núi lửa Lokon phun tro bụi, dung nham tối 14.7.2011 - Ảnh: AFP

Theo ông Farid Bina, các vụ phun trào đã gây tiếng vang xa đến 5km, khiến cho người dân trong khu vực quanh núi lửa hoảng sợ; đồng thời tro bụi của nó cũng theo gió bay tới các ngôi làng phía đông và đông bắc cách ngọn núi khoảng 5km.

"Hai ngôi làng với khoảng 10.000 người đã bị ảnh hưởng bởi tro bụi", chuyên gia Farid Bina nói.

Vào giữa tháng 7 qua, núi lửa Lokon trên đảo Sulawesi cũng đã bùng nổ dữ dội với những đợt phun tro bụi và dung nham. Các cột khói của nó vươn lên đến độ cao 3.500m vào bầu trời, khiến cho 5.200 người phải đi sơ tán.

Núi Lokon cao 1.580m là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia. Đợt phun trào hồi năm 1991 của nó đã giết chết một du khách người Thụy Sĩ.

Được biết, quần đảo Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với hàng chục ngọn núi lửa còn đang hoạt động.

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, ngọn núi lửa Merapi ở đảo Java cũng đã có đợt phun trào lớn khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Tiến Dũng

>> Núi lửa Lokon phun trào dữ dội
>> Indonesia đóng cửa sân bay do núi lửa phun trào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.