Bắt một người liên quan đến "vụ án Litvinenko"

25/12/2006 22:52 GMT+7

Cảnh sát Ý vừa bắt giữ M.Scaramella (ảnh), người từng gặp cựu điệp viên Nga A.Litvinenko vào ngày ông này ngã bệnh vì nhiễm chất phóng xạ.

Hai người đã gặp nhau tại một nhà hàng ở London (Anh) vào ngày 1/11. Sau đó, Litvinenko phát bệnh và qua đời hôm 23/11. Tuy nhiên, cảnh sát Anh khẳng định việc Scaramella bị bắt không liên quan đến vụ điều tra về cái chết của Litvinenko. Công dân Ý này bị bắt vì các cáo buộc cho rằng ông này buôn lậu vũ khí và tiết lộ bí mật quốc gia. Trước đó, Scaramella cũng phải nằm viện ở London nhiều ngày sau khi xét nghiệm cho thấy có dấu hiệu dương tính với chất phóng xạ polonium-210, chất được xem là gây ra cái chết của Litvinenko. Tuy nhiên, ông Scaramella không có triệu chứng mắc bệnh nên được phép về nhà sau đó. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.