Bắt kẻ dùng BMW đi trộm

11/04/2012 19:21 GMT+7

(TNO) Công an Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi “chôm” tài sản trị giá 1,6 triệu nhân dân tệ từ các ngôi nhà ở cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh trong 20 vụ trộm từ năm 2010 đến nay.

(TNO) Công an Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi “chôm” tài sản trị giá 1,6 triệu nhân dân tệ từ các ngôi nhà ở cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh trong 20 vụ trộm từ năm 2010 đến nay.

Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin nghi can 31 tuổi, họ Dương đã bị bắt vào ngày 2.4 nhưng đến ngày 11.4 vụ việc mới được công bố.

Theo thông báo của Sở Công an Bắc Kinh, việc bắt giữ ông Dương được thực hiện chỉ vài giờ sau khi ông  chạy khỏi nơi gây án ở quận Daxing, bỏ lại chiếc xe BMW mà ông thường dùng để chạy trốn trong các vụ trộm trước đó.

Từng hành nghề thợ mộc, ông Dương đã tận dụng khả năng của mình để mở cửa sổ hoặc cửa ra vào các ngôi nhà cao cấp.

Ông Dương tậu chiếc BMW đã qua sử dụng bằng tiền kiếm được từ các vụ trộm cắp và lái xe đến các khu vực sang trọng của Bắc Kinh để "săn tìm" các mục tiêu.

“Tôi không thiếu tiền bạc, nhưng theo đuổi nghề này vì hứng thú. Tôi không thể ngăn chính mình trước khi bị bắt”, ông Dương thú nhận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Khang Huy

>> Đại sứ Venezuela giúp bắt kẻ móc túi đại sứ Argentina tại Festival Huế
>> Hai cổ vật trị giá gần 3,2 triệu USD ở bảo tàng Anh bị đánh cắp
>> Bắt 43 người nước ngoài sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo
>> Tượng thần Lorax bị đánh cắp tại nhà tiến sĩ Seuss
>> Tội phạm lan tràn ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.