Đề nghị truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo

22/12/2009 23:52 GMT+7

* Bắt quả tang kiểm sát viên nhận hối lộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ hôm qua đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Phước (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long - nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, từ tháng 5.2006 đến 1.8.2009, Phước là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô.

Sau đó, Phước được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH TM-DV XNK Hưng Thịnh - Mê Kông (TP Cần Thơ). Phước đã dùng danh nghĩa cán bộ tín dụng ngân hàng và giám đốc công ty dựng lên chuyện có dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay của nhiều người quen rồi chiếm đoạt tổng số tiền trên 4,1 tỉ đồng chi xài cá nhân và trả nợ.

* Chiều 21.12, tại quán cà phê trước Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang ông Huỳnh Văn Hảo - kiểm sát viên Viện KSND H.Phú Ninh (Quảng Nam) đang nhận phong bì của đương sự liên quan đến một vụ án do ông này thụ lý. Thông tin ban đầu cho biết, trong phong bì có 3.000.000 đồng. Đến chiều qua, Cơ quan CSĐT vẫn đang tạm giữ ông Hảo để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Trâm - VPĐN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.