Phá 2 băng trộm xe máy liên tỉnh

25/03/2012 03:47 GMT+7

Ngày 24.3, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (28 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Cương (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Sỹ Quang (46 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 24.3, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (28 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Cương (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Sỹ Quang (46 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ đầu năm 2012 đến khi bị bắt, Chung và Cương đã gây ra 18 vụ trộm xe máy trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Cà Mau. Tất cả số xe trộm được, Chung và Cương mang lên TP.HCM bán cho Quang, với giá từ 4,5-7 triệu đồng/chiếc…

* Mở rộng điều tra chuyên án trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chiều 24.3, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thái Hòa (25 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi, cùng quê Bình Dương) và Tạ Văn Thái (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Liên quan đến chuyên án này, trước đó Công an H.Gò Dầu đã bắt giữ Nguyễn Văn Được (42 tuổi, quê Bình Phước), Lâm Thanh Minh (19 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thái Dương (25 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (56 tuổi, cùng quê Bình Dương). Từ đầu năm 2012 đến ngày sa lưới, nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm két sắt, xe máy… tại các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng…

 Nguyễn Long - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.