Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải bị cách chức: Sai phạm kéo dài qua nhiều năm

17/10/2004 23:06 GMT+7

Ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cách chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (TCTHHVN) đối với ông Vũ Ngọc Sơn. Nói về quyết định này, hầu hết cán bộ - công nhân viên TCTHHVN đều cho rằng đó là hậu quả tất yếu của những sai phạm của ông Sơn trong thời gian kinh qua các chức vụ lãnh đạo ở đơn vị này...

Ngay từ năm 1996 và liên tục trong các năm 2002, 2003, báo Thanh Niên đã có những loạt bài điều tra về các sai phạm trong quản lý kinh tế ở Công ty CP Container phía Nam (Viconship Saigon-VSG) - một thành viên của TCTHHVN như: lấy doanh thu của công ty để lập quỹ đen hàng chục tỉ đồng; thu chênh lệch hàng triệu USD giá cước vận tải container của các hãng tàu; ăn chặn hàng tỉ đồng tiền bốc vác của công nhân cảng... rồi "tẩu tán" khoản tiền này thông qua các hợp đồng làm ăn khó hiểu (cho tư nhân mượn 2 tỉ đồng để trang bị kho bãi); "thanh toán hộ" hơn 4,5 tỉ đồng chi phí viễn thông (điện thoại, fax, telex...) và chi khống gần 3 tỉ đồng tiền máy phát điện cho... các đối tác làm ăn; chi gần 2 tỉ đồng để "mua đất làm nhà cho CB-CNV", nhưng những người được mua đất lại không hề biết mình có đất! Nổi cộm là qua kiểm tra báo cáo quyết toán năm 1995, A17 (Bộ Công an) và Bộ Tài chính đã phát hiện trong tài khoản ngoại tệ của VSG có đến hơn 4,5 triệu USD không nằm trong khoản thu nào của VSG. Liên quan đến những sai phạm trên, một loạt cán bộ thuộc VSG đã bị cơ quan chức năng truy tố vào giữa năm 2003, trong đó có nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hầu, Trưởng phòng Tài chính Nguyễn Văn Nghinh, Phó phòng Tài chính Nguyễn Trần Hùng...

Thế nhưng, trước khi các đối tượng này bị các cơ quan pháp luật "sờ gáy", dù đã có rất nhiều đơn thư tố cáo tiêu cực từ phía cán bộ - công nhân viên công ty và báo chí đã lên tiếng phanh phui, họ vẫn được "an toàn", thậm chí được cất nhắc lên những chức vụ cao hơn, nhờ bàn tay che chở của một số lãnh đạo TCTHHVN, đặc biệt là ông Vũ Ngọc Sơn. Trong vai trò Tổng giám đốc TCTHHVN lúc đó, ông Sơn đã cùng Chủ tịch HĐQT Đinh Ngọc Viện liên tục chỉ đạo làm nhẹ và "hợp thức hóa" các sai phạm ở VSG, "che mắt" dư luận và trù dập những người ký đơn tố cáo tiêu cực...

Trước khi Thủ tướng ra quyết định cách chức Chủ tịch HĐQT, Ban Bí thư cũng đã ra quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan kinh tế trung ương, cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ TCTHHVN đối với ông Vũ Ngọc Sơn.

Sai phạm lớn nhất và thể hiện trách nhiệm rõ nhất của ông Vũ Ngọc Sơn là việc bảo lãnh cho Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển (CTXNKVTĐB) kinh doanh xăng dầu. Đầu tiên, ông tổng giám đốc trao giấy phép XNK xăng dầu của TCTHHVN cho CTXNKVTĐB; sau đó ông còn "ưu ái" nhiều lần đứng ra bảo lãnh vay ngân hàng để công ty này... buôn lậu xăng dầu, buôn ô tô cũ, mặc cho Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an lúc đó đã có văn bản khuyến cáo, nhắc nhở. Hậu quả về kinh tế thì chỉ riêng vụ buôn lậu xăng dầu nhà nước thiệt hại khoảng 70 tỉ đồng, "góp phần" đưa đến khoản nợ hơn 370 tỉ đồng của CTXNKVTĐB; về hình sự là Giám đốc CTXNKVTĐB Nguyễn Đình Lợi lãnh án tù vì những sai phạm về quản lý tài chính - kinh tế... Phần ông Vũ Ngọc Sơn, khi thuộc cấp đứng trước vành móng ngựa ông vẫn ung dung nắm giữ một cương vị quan trọng hơn: Chủ tịch HĐQT TCTHHVN và "hưởng thụ" những thứ mà thuộc cấp trước đó cung phụng để "đổi" lấy sự ưu ái của ông. Một trong những món "quà mọn" là chiếc vòng kim cương trị giá 7.000 USD ông Nguyễn Đình Lợi biếu vợ ông Sơn nhân một dịp sinh nhật mà sau này cơ quan chức năng đã thu giữ trong quá trình điều tra...

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.