VN-Index tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp

24/12/2009 15:34 GMT+7

(TNTT>) Sau khi “rơi” gần như tự do trong suốt một tuần (từ 7.12-11.12) làm cho các nhà đầu tư hoang mang, thậm chí các chuyên gia “ngơ ngác” chẳng biết đâu mà lần, thì từ đầu tuần trước (14.12) tới nay, VN-Index đã gần như trở lại bình thường; đặc biệt từ phiên cuối tuần trước tới thứ tư tuần này, VN-Index đã tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp, tạo tín hiệu mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phiên ngày 23.12 so với phiên 17.12, VN-Index đã tăng 8,25%. Đó là một tốc độ tăng tương đối khá, góp phần bù đắp sự thiệt hại lớn lên đến 30,32% trong thời kỳ từ 22.10 đến 17.12. Việc tăng 4 phiên liên tiếp đã bị “ngắt quãng” khá lâu, suốt từ đợt tăng 12.10 trở về trước (tức là cách đây 2 tháng rưỡi).

Cùng với sự tăng lên về điểm số là sự tăng lên của giá trị giao dịch khớp lệnh. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân một phiên từ 18.12 đến 23.12 đạt 1.663,7 tỉ đồng, cao hơn con số tương ứng (1.476,8 tỉ đồng/phiên) từ 1.12 đến 17.12. Đáng lưu ý, giá trị giao dịch bình quân một phiên như trên, tuy vẫn còn thấp xa so với tháng 6 (1.951,9 tỉ đồng/phiên), tháng 8 (2.074,9 tỉ đồng/phiên), tháng 9 (3.182,5 tỉ đồng/phiên), tháng 10 (3.835,5 tỉ đồng/phiên), tháng 11 (2.428,8 tỉ đồng/phiên), nhưng gần như đây là tiền của nhà đầu tư (tiền tươi thóc thật), ít có sự tham gia của số tiền từ đòn bẩy tài chính. Điều đó chứng tỏ tâm lý của nhà đầu tư đã tương đối ổn định trở lại, dòng tiền đã quay trở lại thị trường khá dần lên.

Một yếu tố khác là giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài có hai điểm đáng lưu ý. Một, giá trị giao dịch tăng lên (ngày 21.12 là 165,6 tỉ đồng, ngày 22.12 là 321,6 tỉ đồng, ngày 23.12 là 348,7 tỉ đồng). Hai, nếu tính chung cả tuần trước (14.12-18.12), nhà đầu tư nước ngoài mua và bán gần bằng nhau thì ba ngày đầu tuần này đã mua ròng (mua 579,7 tỉ đồng, bán 256,2 tỉ đồng, mua ròng 323,5 tỉ đồng). Điều này cũng đã góp phần làm cho VN-Index tăng điểm.

Điều quan trọng là diễn biến trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Cần lưu ý, thời gian tới có lễ Noel và Tết dương lịch. Điểm lại 9 năm qua, thì trước Noel có 4 năm tăng-5 năm giảm, sau Noel có 5 năm tăng-4 năm giảm; trước Tết dương lịch có 7 năm tăng-2 năm giảm, sau Tết dương lịch có 3 năm tăng-6 năm giảm. Do đã tăng 4 phiên liền, nên có thể một vài phiên tới sẽ giảm, nhưng sau Noel sẽ lại tăng có thể đến hết năm. Tháng 12 kỳ vọng là có thể không giảm, nếu từ nay đến 31.12 tăng 33,4 điểm! Nếu vượt qua mốc 500 điểm thì đó là quà mừng lễ Noel và Tết dương lịch.

Đào Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.