Truy tố hai cán bộ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo

26/12/2005 00:23 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can liên quan đến vụ tham ô tiền của Quỹ xóa đói giảm nghèo (XĐGN) tại P.1, Q.3 và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ việc vay nóng tiền của “tín dụng đen” với lãi suất từ 45-60%/tháng, Lý Thu Trang (Phó ban XĐGN P.1, Q.3) lún sâu vào túng bấn và đã liều rút ruột gần 680 triệu đồng tiền quỹ XĐGN và tiền lương hưu, trợ cấp xã hội... của các hộ ở địa phương. Ngoài ra, bị can Trang còn chiếm đoạt của 18 hộ dân gần 250 triệu đồng tiền đáo hạn vay ngân hàng chính sách. Bị can thứ hai là Chủ tịch kiêm Trưởng ban XĐGN P.1, Q.3 Vĩnh Văn Thanh phạm tội thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng quỹ XĐGN của địa phương, tạo sơ hở để thị Trang chiếm đoạt khoản tiền lớn trong thời gian dài mà không phát hiện. Cáo trạng đã truy tố Lý Thu Trang về tội "tham ô" và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Vĩnh Văn Thanh về tội "thiếu trách nhiệm...".

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.