Y án nhóm ném đá công an

25/07/2012 03:39 GMT+7

Hôm qua 24.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Hồ Văn Kiền Em (21 tuổi), Lê Văn Cát (27 tuổi) 17 năm tù, Lê Thành Tâm (20 tuổi) 12 năm tù và Võ Hoàng Duy (15 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) 6 năm tù về tội “giết người”.

Hôm qua 24.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Hồ Văn Kiền Em (21 tuổi), Lê Văn Cát (27 tuổi) 17 năm tù, Lê Thành Tâm (20 tuổi) 12 năm tù và Võ Hoàng Duy (15 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) 6 năm tù về tội “giết người”.

Đêm 17.9.2011, sau khi uống rượu, Em chở 3 bị cáo còn lại đi trên QL30 hướng về TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Đến dốc kênh Ông Kho, tổ tuần tra phát hiện Em chở quá người quy định nên ra lệnh dừng xe nhưng Em tăng tốc bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, Em dừng xe ra lệnh cho những người khác nhặt đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ. Trần Khoa Hữu (cán bộ Công an P.11, TP.Cao Lãnh) bị ném đá trúng mặt làm lạc tay lái, té ngã; hậu quả bị thương tật 46%; Phan Văn Giang (Phó ban Bảo vệ dân phố, ngồi sau xe anh Hữu) bị thương tật 12%.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.