Giá dầu thô giảm mạnh

29/02/2012 08:40 GMT+7

* Chứng khoán tăng trên diện rộng (TNO) Sau chuỗi tăng bảy ngày liên tiếp ấn tượng, bước sang tuần giao dịch mới, giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh ở hai phiên liên tiếp. Đêm qua (rạng sáng 29.2, giờ Việt Nam), giá dầu giao kỳ hạn WTI tại New York đã xuống dưới 107 USD/thùng.

* Chứng khoán tăng trên diện rộng

(TNO) Sau chuỗi tăng bảy ngày liên tiếp ấn tượng, bước sang tuần giao dịch mới, giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh ở hai phiên liên tiếp. Đêm qua (rạng sáng 29.2, giờ Việt Nam), giá dầu giao kỳ hạn WTI tại New York đã xuống dưới 107 USD/thùng.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 28.2, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 4.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 106,55 USD/thùng, giảm 2,01 USD, tương đương giảm 1,9% so với phiên giao dịch đầu tuần.

Đây là mức giảm phiên mạnh nhất ghi nhận được trên sàn dầu NYMEX kể từ 20.1 vừa qua. So với giá cùng thời điểm năm ngoái, giá dầu tại đây hiện chỉ còn cao hơn 9,9%.

 
Giá dầu giảm mạnh, sàn chứng khoán khởi sắc - Ảnh: Bloomberg

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm mạnh 2,62 USD/thùng, tương đương giảm 2,1% so với mức chốt phiên đầu tuần, xuống còn 121,55 USD/thùng.

Chênh lệch giá giữa dầu WTI và dầu thô Brent hiện đã thu hẹp xuống mức 15 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức chênh lệch kỷ lục 27,88 USD/thùng hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên này là việc Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn đặt hàng cho các mặt hàng bền tại Mỹ trong tháng 1.2012 đã giảm mạnh 4%, là mức giảm sâu nhất trong gần 3 năm trở lại đây.

Trước đó, các chuyên gia đã dự đoán mức giảm khoảng 1%, theo khảo sát của Bloomberg News. Ông Addison Armstrong - Giám đốc thị trường của công ty Tradition Energy có trụ sở tại Connecticut, Mỹ - cho biết “Con số đặt hàng mặt hàng bền không cho thấy viễn cảnh tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ” và “Trong tuần này, có khả năng sẽ còn có thêm nhiều báo cáo khác được công bố gây áp lực giảm giá lên thị trường dầu thô”, Bloomberg dẫn lời.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 23.2) đã tăng thêm 521.000 thùng, lên mức 341,9 triệu thùng. Thông tin này khiến giá dầu thô giao tháng 4.2012 tại New York giảm nhẹ nhưng chưa có tác động mạnh.

Giới đầu tư tiếp tục chờ đợi công bố chính thức về dự trữ dầu thô từ phía Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ công bố vào tối nay (29.2, giờ Việt Nam). Một khảo sát của Bloomberg cho thấy nhiều khả năng dự trữ dầu thô tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao.

* Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đã có dấu hiệu khởi sắc trên diện rộng. Tại Phố Wall (Mỹ), S&P 500 và Dow Jones Industrial lần lượt tăng nhẹ 0,3% và 0,2% lên mức 1.372,18 điểm và 12.005,1 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, chỉ số Dow Jones từng một thời là thước đo của thị trường Mỹ vượt qua mốc 13.000 điểm.

Tại châu u, chỉ số SXTE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,2%. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,2% lên mức 5.927,91 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,35%, trong khi đó chỉ số DAX của Đức tăng 0,56%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,92% lên thành 9.722,52 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 1,65%, chốt phiên 28.2 ở mức 21.568,7 điểm. Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc cùng tăng nhẹ 0,2%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,63%.

Thu Hạnh

>> Tuần tăng giá ấn tượng của thị trường dầu thô
>> Giá dầu thô lại tăng mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.