Trao quyết định công nhận cho 2 tổ chức tôn giáo

22/12/2008 00:29 GMT+7

* Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Ngày 21.12 tại TP.HCM, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm VN và Hội thánh Tin lành Trưởng lão VN đã tổ chức đón nhận quyết định công nhận tổ chức tôn giáo. Giáo hội Cơ đốc Phục lâm đến VN từ năm 1929.

Mục đích hoạt động của Giáo hội: “Thờ phượng Đức Chúa Trời Ba ngôi hằng sống, kính Chúa yêu người, phục vụ Tổ quốc, dân tộc, hoạt động tuân thủ pháp luật”.

Hội thánh Tin lành Trưởng lão VN duy trì được sinh hoạt liên tục từ năm 1989 đến nay. Đường hướng hoạt động của hội thánh là “Hết lòng thường phượng Ba ngôi Đức Chúa Trời, kính Chúa yêu người, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và tuân thủ luật pháp”.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thế Doanh - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc Giáng sinh đến các mục sư, chức sắc và toàn thể tín đồ 2 giáo hội.

* Sáng 21.12 tại An Hòa tự (thị trấn Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự T.Ư Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ Đản sinh lần thứ 89 Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ (25.11 Kỷ Mùi - 25.11 Mậu Tý). Cùng thời gian này, Phật giáo Hòa Hảo vùng ĐBSCL, TP.HCM và tỉnh Phú Yên cũng đồng loạt tổ chức Đại lễ.

TTXVN - Nguyễn Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.