Ấn tượng Trịnh Hoàng Nam

06/06/2012 03:00 GMT+7

Trong vai chủ một doanh nghiệp và thể hiện bài hùng biện thuyết phục bằng tiếng Anh về việc chính phủ đầu tư vào vùng đất mà doanh nghiệp này đang kinh doanh, Trịnh Hoàng Nam, học sinh lớp 11A6 Trường quốc tế Á Châu (TP.HCM) đã vượt qua gần 2.000 thí sinh trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh (do ĐH Cambridge, Vương quốc Anh tổ chức) để trở thành người đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết châu Á tại Vương quốc Anh vào tháng 7 tới.

Trong vai chủ một doanh nghiệp và thể hiện bài hùng biện thuyết phục bằng tiếng Anh về việc chính phủ đầu tư vào vùng đất mà doanh nghiệp này đang kinh doanh, Trịnh Hoàng Nam, học sinh lớp 11A6 Trường quốc tế Á Châu (TP.HCM) đã vượt qua gần 2.000 thí sinh trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh (do ĐH Cambridge, Vương quốc Anh tổ chức) để trở thành người đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết châu Á tại Vương quốc Anh vào tháng 7 tới.

Với áo màu đỏ có dòng chữ “I love Vietnam”, Trịnh Hoàng Nam rất tự tin, năng động và thuyết trình lưu loát, lôi cuốn những người có mặt trong khán phòng qua gần 3 phút nhập vai.

Ấn tượng Trịnh Hoàng Nam 
Trịnh Hoàng Nam trao đổi với giáo viên nước ngoài Trường quốc tế Á Châu - Ảnh: Diệp Đức Minh

Ngay từ nhỏ, Hoàng Nam đã tiếp xúc với tiếng Anh khi được nghe những đối thoại giữa ba, mẹ và đồng nghiệp. Dù “chẳng hiểu gì” nhưng nhờ đó cũng tạo cho Nam thói quen nghe ngôn ngữ thứ 2 trong cuộc sống hằng ngày. Suốt 11 năm học Nam luôn là học sinh giỏi, ưu tú của trường, đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Olympic tiếng Anh của TP.HCM.

Để học tốt tiếng Anh, Nam cho biết: “Trước hết phải nắm vững kiến thức cơ bản là ngữ pháp và từ vựng. Sau khi tiếp cận với một từ hay một cấu trúc mới, bạn hãy đặt câu để hiểu được ý nghĩa và sử dụng nó thật hiệu quả. Ngoài ra, luôn biết mở rộng khối lượng từ vựng của mình bằng cách từ một cá thể hãy tạo cho mình “gia đình” từ vựng với những mối quan hệ xung quanh”.

Học ngoại ngữ hiện đại và phù hợp với môi trường xã hội hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nắm vững ngữ pháp, biết dịch văn bản… mà còn phải sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ này trong giao tiếp. Vì vậy, Nam luôn nói với bản thân: “Không có gì phải ngại ngùng, hãy mạnh dạn tự tin vì những người xung quanh luôn tôn trọng, lắng nghe mình”. Do đó, các giáo viên nước ngoài của Trường quốc tế Á Châu luôn ấn tượng với Nam vì “cậu học trò này tự tin và luôn biết cách tạo cho mình thế chủ động trong các hoạt động giao tiếp. Cậu sẵn sàng trao đổi với giáo viên ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục…”.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Nam lên đường đến ĐH Cambridge để tham gia vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cùng 8 thí sinh của các quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á. Do chủ đề không được báo trước nên thời gian này ngoài việc tham khảo thêm các kỹ năng về thuyết trình, hùng biện, Nam còn tranh thủ bổ sung cho mình kiến thức về các lĩnh vực trong xã hội và thế giới.

Bích Thanh

>> Hùng biện tiếng Anh về văn hóa giao thông
>> Là sinh viên càng phải giỏi
>> Cô gái 17 tuổi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2011
>> Đà Nẵng: Sinh viên ĐH Kinh tế đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.