Cảnh cáo cảnh sát dùng nhục hình

25/05/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao khu vực Đà Nẵng ngày 24.5 đã tuyên phạt cảnh cáo Trần Bá Tuấn, nguyên là cán bộ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) can tội dùng nhục hình.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào cuối năm 2010, ông Võ Hà Trang (ở Nha Trang) đến công an trình báo gia đình bị mất 7 triệu đồng và 1.750 USD, nghi bà Trần Thị Lan (41 tuổi, người giúp việc) lấy cắp.

Đại úy Tuấn và trung úy Nguyễn Đình Quyết đã dùng gậy cao su, dùi cui điện đánh đập bà Lan, ép bà khai nhận hành vi trộm cắp. Do bị đánh đau nên bà Lan khai nhận quanh co. Sau đó, bà Lan bị bắt khẩn cấp và hôm sau bị ngất xỉu tại nhà tạm giữ.

Ngày 9.1, tại phiên tòa sơ thẩm, Tuấn và Quyết thành khẩn khai báo hành vi đánh đập bà Lan, có thái độ ăn năn hối cải, đồng thời bản thân đóng góp nhiều cho ngành nên Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 9 tháng tù (cho hưởng án treo) cho mỗi bị cáo về tội “dùng nhục hình”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Tuấn có đơn kháng cáo lên TAND tối cao khu vực Đà Nẵng.

Thiện Nhân

>> Đề nghị truy tố nguyên trung úy cảnh sát hình sự dùng nhục hình
>> Cựu cảnh sát cơ động tấn công CSGT bị phạt 7 tháng tù
>> Đồng Nai: Khởi tố một cảnh sát 113 nhận hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.