Cảnh sát Pháp bố ráp nghi can thảm sát

21/03/2012 11:34 GMT+7

(TNO) Một đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Pháp vào sáng sớm 21.3 đã đột kích vào ngôi nhà nơi có một gã đàn ông tự nhận có mối liên hệ với al-Qaeda ẩn nấp trong cuộc tróc nã kẻ giết người hàng loạt đang gây hoảng loạn tại nước này.

(TNO) Một đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Pháp vào sáng sớm 21.3 đã đột kích vào ngôi nhà nơi có một gã đàn ông tự nhận có mối liên hệ với al-Qaeda ẩn nấp trong cuộc tróc nã kẻ giết người hàng loạt đang gây hoảng loạn tại nước này.

Nguồn tin của cảnh sát cho biết cuộc bố ráp diễn ra lúc 3 giờ sáng (9 giờ, theo giờ Việt Nam) và đang diễn ra, theo Reuters.


 Cảnh sát Pháp được triển khai bảo vệ những địa điểm công cộng sau vụ tấn công ở ngôi trường Do Thái hôm 19.3 - Ảnh: AFP

Hãng AFP dẫn lời một quan chức cho biết nghi can được cho là khoảng 24 tuổi, và từng đến khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, nơi ẩn náu của al-Qaeda.

Có hai cảnh sát đã bị thương nhẹ trong chiến dịch được chỉ huy bởi những quan chức điều tra về ba vụ tấn công của một tay súng đơn độc, trong đó ba lính dù, ba trẻ em và một thầy giáo tại một ngôi trường Do Thái bị sát hại.

Nguồn tin của AFP tiết lộ nghi can đã nói chuyện với đội đặc nhiệm và tuyên bố hắn là thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant đã đến hiện trường cuộc bố ráp thuộc quận Croix-Daurade ở phía tây nam thành phố Toulouse, nơi xảy ra hai vụ tấn công trong chín ngày qua.

Cảnh sát được trang bị áo chống đạn đã phong tỏa khu vực lận cận, theo lời một phóng viên của AFP tại hiện trường.

Sơn Duân

>> Kẻ giết người máu lạnh ở Pháp ghi hình vụ thảm sát
>> Xả súng kinh hoàng ở trường học Pháp, 4 người chết
>> Hai lính dù Pháp bị bắn chết trên đường phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.