Biểu tình rầm rộ ở Colombia

04/06/2012 12:09 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn người biểu tình tập trung ở thủ đô Bogota, Colombia yêu cầu tử hình kẻ cưỡng hiếp và tra tấn một bà mẹ đơn thân 35 tuổi.

Rosa Elvira Cely, một bà mẹ đơn thân, đi bán kẹo trên những con đường ở Bogota, đã bị cưỡng hiếp và tra tấn vào ngày 23.5 vừa qua và qua đời bốn ngày sau đó do những vết thương quá nặng.

Cảnh sát phát hiện Rosa mình đầy thương tích và quần áo bị xé nát vào đêm 23.5 tại Công viên quốc gia ở Bogota.

Theo BBC, cảnh sát tìm được cô nhờ một cuộc gọi đến bằng điện thoại di động của cô.

Cái chết của cô Rosa kích ngòi làn sóng giận dữ của người dân Colombia, nơi có trên 51.000 phụ nữ là nạn nhân của những vụ bạo lực hồi năm 2011.

Các chính trị gia, nhạc sĩ và các nhà hoạt động hòa bình đã tiến hành biểu tình vào ngày 3.6 tại Công viên quốc gia ở thủ đô Bogota, đề nghị đưa ra mức án tử hình đối với những tên tội phạm hiếp dâm và tra tấn phụ nữ.

Hình ảnh đoàn người biểu ở Bogota -  Ảnh chụp từ video của La Nación
Hình ảnh đoàn người biểu tình ở Bogota -  Ảnh chụp từ video của La Nación
 

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ủng hộ cuộc biểu tình này. Ông viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Tất cả người dân Colombia phản đối bạo lực đối với phụ nữ”.

Javier Valasco (44 tuổi) bị bắt vào ngày 1.6 về tội tra tấn, cưỡng hiếp và mưu sát cô Rosa.

Một nghi phạm khác có liên quan đến vụ tra tấn cô Rosa cũng đã bị bắt giữ vào ngày 3.6.

Phúc Duy

 >> Phiến quân Colombia FARC phóng thích con tin
>> Colombia báo động về tro bụi núi lửa
>> Phiến quân Colombia FARC từ bỏ hoạt động bắt cóc
>> Colombia: Cựu du kích quân làm thị trưởng Bogota

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.