Giết nữ tiếp viên để trả thù

05/12/2011 03:00 GMT+7

Hôm qua 4.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bắt tạm giam Tô Văn Thảo (23 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra tội giết người.

Hôm qua 4.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bắt tạm giam Tô Văn Thảo (23 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra tội giết người.

Trước đó, Thảo cùng gái bán dâm vào nhà nghỉ tại khu vực ngã tư An Sương (H.Hóc Môn) nhưng phát hiện bị mất ví, trong có gần 2 triệu đồng và một ĐTDĐ. Thảo sau đó về nhà trọ ở Q.Gò Vấp và rất bực tức nên thủ dao đến quán cà phê Huynh Đệ ở ấp Đình, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, rủ nữ tiếp viên quán là C.T.H. (25 tuổi, quê An Giang) vào nhà nghỉ để “quan hệ”.

Tại đây, Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến H. đổ gục tại chỗ. Tưởng nạn nhân đã chết, Thảo tự sát nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của nạn nhân và hung thủ đã bình phục.  

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.