Bắt giữ Giám đốc Công ty TNHH Kim Long Đường Ngọc Sơn

18/10/2004 00:48 GMT+7

Sáng ngày 18/10, Trung tâm Báo chí, Bộ Công an sẽ có cuộc họp báo để thông tin chính thức về vụ án ba chị em Đường Thị Quế, Đường Ngọc Sơn, Đường Ngọc Hải (giám đốc ba công ty TNHH ở Vĩnh Phúc) cùng 10 bị cáo khác phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ làm giả hồ sơ xuất khẩu để chiếm đoạt 4,72 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, Giám đốc Công ty TNHH Kim Long Đường Ngọc Sơn đã có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan trung ương, và Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công an làm rõ. Đại tá Nguyễn Văn Chức - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sáng 15/10, khi được tin Đường Ngọc Sơn có lệnh truy nã đặc biệt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "chống người thi hành công vụ" đang lẩn trốn tại khu vườn ươm của Công ty TNHH Kim Long tại huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc), công an tỉnh đã kịp thời điều lực lượng đến vây bắt. Đến 15h cùng ngày, công an đã thi hành lệnh bắt giữ Đường Ngọc Sơn. Trước đó, ngày 8/10, với sự trợ giúp của một số người, giám đốc Sơn với còng số 8 trên tay đã trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành bắt giam bị can Đặng Thị Quế để phục vụ cho việc xét xử.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.