Tết đến sớm với trẻ em nghèo

18/12/2011 10:49 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, hành trình “Gắn kết yêu thương” do Báo Thanh Niên, Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện đã trao 500 món quà tết, tổng trị giá 250 triệu đồng cho trẻ em nghèo H.Núi Thành, Quảng Nam.

(TNO) Ngày 17.12, hành trình “Gắn kết yêu thương” do Báo Thanh Niên, Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện đã trao 500 món quà tết, tổng trị giá 250 triệu đồng cho trẻ em nghèo H.Núi Thành, Quảng Nam.

Đây là địa phương thứ 3 được hỗ trợ trong hành trình kéo dài từ tháng 12.2011 đến tháng 1.2012 qua 20 tỉnh, thành.

Dự kiến sẽ có 10.000 trẻ em nghèo được nhận quà đón tết với tổng kinh phí 5 tỉ đồng từ chương trình này.


500 trẻ em H.Núi Thành, Quảng Nam được nhận quà Tết - Ảnh: Nguyễn Tú

Anh Thái Bình, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân xã Tam Sơn đang đối diện với thiếu ăn do ruộng đồng bồi lấp sau mưa lũ. Đây cũng là địa phương có nhiều trẻ em bị di chứng chất độc da cam. Đoàn cứu trợ do Báo Thanh Niên tổ chức là đơn vị đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất sau đợt mưa lũ năm nay đến với huyện nghèo Núi Thành.


Niềm vui của học sinh H.Núi Thành khi nhận được quà Tết - Ảnh: Nguyễn Tú

Giữa cái rét của mưa phùn, bà Ngô Thị Sen (54 tuổi, trú thôn Đức Phú, xã Tam Sơn, H.Núi Thành) dẫn cháu nội là Nguyễn Thanh Khang, học sinh lớp 2 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đến UBND xã Tam Sơn để nhận quà.

Bà Sen xúc động nói: “Ba cháu đi làm xa lâu nay không thấy về, mẹ thì có chồng khác, tui thì làm nông, được cái cháu học rất tốt nên cũng an ủi, nay được tiền hỗ trợ, tui dành mua áo quần mới cho cháu đi học”.

Cầm trên tay phong bao lì xì, nhưng em Phạm Thị My My (5 tuổi, ở thôn 1, xã Tam Thạnh) vẫn ngơ ngác bởi em bị di chứng chất độc da cam dẫn đến bại não và mờ mắt.

Mẹ của My, chị Lương Thị Thỉ (37 tuổi) cho hay sẽ dành tiền mua áo ấm cho My.

Ông Lê Bá Tri, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn, cho biết những món quá này rất đáng quý bởi đây là thời điểm các em học sinh dễ bỏ học vì phải vất vả mưu sinh giúp đỡ gia đình.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.