Bỏ con chết đói, một phụ nữ Nhật bị phạt 30 năm tù

17/03/2012 09:02 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, Tòa án quận Osaka ở miền tây Nhật Bản tuyên phạt một phụ nữ 30 năm tù giam vì để hai đứa con của mình chết đói, theo đài NHK.

(TNO) Ngày 16.3, Tòa án quận Osaka ở miền tây Nhật Bản tuyên phạt một phụ nữ 30 năm tù giam vì để hai đứa con của mình chết đói, theo đài NHK.

Sanae Shimomura, 24 tuổi, bị kết tội giết chết hai con nhỏ (1 tuổi và 3 tuổi), bằng cách khóa chúng trong căn hộ của mình đến 50 ngày.

Thẩm phán Masaki Nishida kết luận hai đứa bé rất yếu do Shimomura không cho chúng đủ thức ăn và bị cáo đủ biết rằng chúng sẽ chết.

Thẩm phán Nishida nói rằng ông cảm thấy rất đau xót khi tưởng tượng cảnh hai bé chịu đói cho đến chết và cho rằng đáng lẽ Shimomura phải nhờ người giúp đỡ.

Ông Nishida kêu gọi xã hội hỗ trợ những người làm cha mẹ không đủ khả năng nuôi con để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như Shimomura.

Văn Khoa 

>> Bé trai 5 tuổi bị nhốt trên xe chở học sinh gần 7 giờ
>> Nhật Bản lo ngại tình trạng chết cô độc
>> Phát hiện một gia đình bị chết đói từ 2 tháng trước
>> Phiên tòa đẫm lệ
>> Cậu bé 7 năm bị nhốt trong cũi gỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.