Iran buôn lậu vũ khí bằng máy bay dân sự

31/05/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Đài truyền hình Đức ZDF ngày 30.5 đưa tin chính phủ Iran thường xuyên dùng máy bay dân sự để buôn lậu vũ khí và chất nổ sang Syria và Li Băng.

Cụ thể, đài ZDF trích dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết máy bay dân sự thuộc hai hãng hàng không Iran là Iran Air và Yas Air, được dùng để vận chuyển vũ khí hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhóm khủng bố Hezbollah ở Li Băng, nhưng không nêu rõ đó là những loại vũ khí gì.


Một máy bay dân sự của Iran Air - Ảnh: AFP

Mỹ từ lâu đã cáo buộc chính phủ Iran sử dụng máy bay dân sự để vận chuyển vũ khí cho nhóm khủng bố Hezbollah ở Li Băng.

Cũng theo đài ZDF, hàng hóa có vũ khí trên các chuyến bay của Iran đã bị tịch thu ở nước ngoài.

Hồi tháng 3.2011, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện vũ khí và thuốc nổ trên một máy bay dân sự của Yas Air và số vũ khí này được cho là chuyển đến Syria.

Phúc Duy

>> Mua bán đạn dược thế giới đạt 4 tỉ USD/năm
>> Vi rút máy tính mạnh nhất tấn công Iran
>> Iran hủy hợp đồng thủy điện 2 tỉ USD với Trung Quốc
>> Iran tái hạ thủy tàu ngầm do Nga sản xuất
>> Iran phủ nhận âm mưu đảo chính ở Bahrain

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.