Truy tố nhân viên “rút ruột” hàng ngàn lượng vàng

06/05/2012 03:30 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lương Mạnh Hùng (32 tuổi, ngụ P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2009, ông Trần Anh Quyết thành lập doanh nghiệp vàng bạc Kim Ngọc và thuê Hùng về làm nhân viên bán hàng. Do tin tưởng nên ông Quyết giao Hùng điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh mua bán vàng bạc của DN, cuối ngày chỉ cử đại diện gia đình đến để kiểm tra số lỗ lãi, giao nhận hàng để kinh doanh.

Lợi dụng điều này, Hùng đã thực hiện nhiều giao dịch “ngoéo” vàng (là thuật ngữ trong hoạt động kinh doanh vàng bạc mà qua đó hai bên mua bán thống nhất với nhau về giá cả, số lượng, thời hạn thanh toán; khi đã “ngoéo” thì đến hạn vàng lên hay xuống vẫn phải thanh toán đúng như thỏa thuận trước đó) với tư cách cá nhân, không vào sổ sách, không báo lại với chủ nhằm mục đích kiếm lời.

Đến cuối năm 2010, sợ bị lộ nên Hùng đã lấy lý do xin nghỉ vài ngày đi ăn cưới rồi bỏ trốn. Đến cuối tháng 2.2011, Hùng mới ra đầu thú. Cơ quan tố tụng xác định Hùng “rút ruột” của DN Kim Ngọc trên 35 tỉ đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.