Bắt nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch Bình Thuận

08/03/2012 03:14 GMT+7

Ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Chấp (42 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận, khi Chấp đang lẩn trốn tại Q.1 (TP.HCM).

Ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Chấp (42 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận, khi Chấp đang lẩn trốn tại Q.1 (TP.HCM).

Chiều cùng ngày, Chấp được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Khám xét nơi tạm trú của Chấp, công an còn thu giữ gần 100 triệu euro (tiền giả) và 29 triệu đồng.

Theo điều tra, tháng 3.2009, Chấp đã làm giả sổ chứng nhận cổ phần tại Công ty du lịch Bình Thuận để lừa đảo trót lọt hàng tỉ đồng của nhiều người, trong đó lừa ông Nguyễn Trung Hiếu (Hà Nội) đến 6,9 tỉ đồng, lừa bà Nguyễn Thị Lành (vợ của một cán bộ lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Thuận) 600 triệu đồng...

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chấp về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do bị can bỏ trốn nên ngày 21.2, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Chấp.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.