Vụ sập núi tại Bản Vẽ: Còn 2 nạn nhân chưa được tìm thấy

27/12/2007 00:25 GMT+7

Hôm qua 26.12, 2 thi thể trong vụ sập núi đã được tìm thấy, xác định danh tính, đó là anh Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1965, quê Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Trực (sinh năm 1977, quê Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hóa).

Sau 11 ngày xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại thủy điện Bản Vẽ, đến nay vẫn chưa tìm thấy anh Vũ Xuân Nhiệm (sinh năm 1979, quê Hợp Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hóa) và anh Phạm Văn Thành (sinh năm 1963, quê Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Tây). Ngày hôm qua, trời có mưa và địa hình địa vật nơi có vị trí 2 nạn nhân còn lại phức tạp, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.