Ra mắt tạp chí Nghiên cứu Huế tập 8

02/04/2012 18:58 GMT+7

(TNO) Sau hơn một năm rưỡi “tổ chức thực hiện”, chiều 1.4, tại vườn Ý Thảo (phường Thuận Hòa, TP.Huế) Trung tâm nghiên cứu Huế đã ra mắt tập 8 tạp chí Nghiên cứu Huế.

(TNO) Sau hơn một năm rưỡi “tổ chức thực hiện”, chiều 1.4, tại vườn Ý Thảo (phường Thuận Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) Trung tâm nghiên cứu Huế đã ra mắt tập 8 tạp chí Nghiên cứu Huế.

Nội dung của tập 8 ngoài phần trích đăng công trình nghiên cứu về rừng miền Trung nói chung và Thừa Thiên-Huế nói riêng của cố học giả Nguyễn Hữu Đính, còn quy tụ nhiều bài nghiên cứu, khảo cứu của các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ tên tuổi của Huế như: Nguyễn Khoa Điềm, Phan Thuận An, Phan Thanh Hải, Nguyễn Thế Anh…

Đặc biệt, trong tác phẩm còn có bài của tác giả Nguyễn Duy Chính về chiến dịch Việt-Thanh (1788), công bố nhiều tư liệu mới phân tích chi tiết nguyên nhân thắng lợi của nhà Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược…

Tập 8 Nghiên cứu Huế dày 495 trang, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành...

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Tìm hiểu trầm hương và kỳ nam qua "Nghiên cứu Huế
>> Huế với họa sĩ vẽ rong Phan Ngọc Minh
>> Tạp chí Nghiên cứu Huế tục bản
>> Bác sĩ làm 'Từ điển tiếng Huế
>> Huế xây dựng phố đi bộ, ẩm thực đêm
>> Toàn cảnh Festival Huế 2010
>> Thưởng thức “Bếp Việt trong vườn Huế”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.