Nhậu say đi cướp xe, hãm hiếp thiếu nữ

24/09/2013 16:07 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Cường (21 tuổi) 25 năm tù, Đỗ Huỳnh Phước (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) 10 năm tù về hai tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

Nhậu say đi cướp xe, hãm hiếp thiếu nữ
Các bị cáo sau phiên xử

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, rạng sáng 16.2.2012, Bùi Văn Cường, Đỗ Huỳnh Phước và Nguyễn Hoài Hận đi bộ về nhà (ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trong lúc cả 3 đang ngồi nghỉ bên lề đường thì thấy 2 xe máy chạy ngang nẹt pô kêu ầm ĩ nên bàn nhau đánh những thanh niên này cho bỏ ghét.

Sau khi bàn bạc, nhóm Cường chuẩn bị mỗi người một đoạn cây, ngồi chờ. Lúc sau, Thi chở Vàng (chưa xác định được lai lịch) quay lại nhưng chạy quá nhanh nên nhóm Cường không đánh được. Còn xe Phạm Quốc Tuấn chở Dương Thị A.N. (16 tuổi) chạy phía sau chậm hơn liền bị Cường, Phước và Hận chặn xe, đánh Tuấn.

Lúc này N. ngồi phía sau hoảng sợ nên nhảy xuống xe chạy bộ. Nhìn N. chạy trên đường, Cường rủ Phước bắt cóc N. đi hiếp dâm. Sau đó, cả hai lấy xe máy của Tuấn chở nhau đuổi theo bắt N. lên xe. 

Phước và Cường chở N. vào khu vực nghĩa trang Bình Minh (xã Lê Minh Xuân) rồi dùng vũ lực khống chế thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Trước khi bỏ đi, cả hai còn vứt hết quần áo của nạn nhân xuống kênh nhằm không cho N. đi báo công an. Sáng 16.2.2012, N. gõ cửa nhà dân kêu cứu trong tình trạng không một mảnh vải che thân. 

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.