Cảnh sát Biển bắt hai tàu mua bán 10.000 lít dầu trái phép

06/08/2012 22:26 GMT+7

(TNO) Lợi dụng sóng to gió lớn, tàu cá BV 98459 TS và tàu Arafura 2000 đã cập mạn, mua bán hàng ngàn lít dầu trái phép.

Ngày 6.8, Cảnh sát Biển vùng 3 (Cục Cảnh sát Biển Việt Nam) cho biết, đã tạm giữ tàu cá BV 98459 TS và tàu Arufura 2000 (quốc tịch Singapore) để điều tra làm rõ hành vi mua bán dầu D.O.  

Trước đó, sau nhiều giờ mật phục, rạng sáng 5.8, Cụm trinh sát số 2 phối hợp với Cảnh sát Biển vùng 3 đã bắt quả tang tàu cá BV 98459 TS do ông Lê Minh Giáo (P.11, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển đang có hành vi cập mạn, buôn bán trái phép dầu D.O với tàu Arafura 2000.

cảnh sát biển;buôn lậu;buôn bán xăng dầu
Hai tàu đang mua bán đầu trái phép - Ảnh do Cảnh sát Biển vùng 3 cung cấp

buôn lậu;buôn bán xăng dầu
Cảnh sát Biển kiểm tra, lập biên bản vụ việc -  Ảnh do Cảnh sát Biển vùng 3 cung cấp

buôn lậu;buôn bán xăng dầu
Thuyền trưởng tàu cá BV 98459 TS -  Ảnh do Cảnh sát Biển vùng 3 cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Arafura 2000 đang chứa 382.000 lít dầu D.O và đã chuyển sang tàu BV 98459 TS khoảng 10.000 lít dầu. 

Theo Cảnh sát Biển, lợi dụng sóng to gió lớn, hai tàu trên đã buôn bán dầu trái phép nhằm né tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong số dầu trên.

Nguyễn Long - Ngọc Loan

>> Cảnh sát biển cứu 12 ngư dân gặp nạn
>> Đóng tàu có sân đỗ trực thăng cho Cảnh sát biển VN
>> Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 12 ngư dân
>> Lực lượng cảnh sát biển được hưởng chế độ ưu đãi
>> Cảnh sát biển bắt tàu chở 1.400 tấn than lậu
>> Một ngày trên tàu cảnh sát biển
>> Cảnh sát biển sẽ thiết lập đường dây nóng với Trung Quốc
>> Tăng cường sức mạnh cho Cảnh sát biển Việt Nam
>> Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận máy bay tuần duyên
>> Hạ thủy tàu kéo cứu hộ của Cảnh sát biển Việt Nam
>> Bàn giao tàu kéo cứu hộ lớn nhất cho cảnh sát biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.