Vì sao VPF muốn dời V-League 2021 sang năm 2022, thăm dò các CLB đến ngày 23.7?

20/07/2021 09:36 GMT+7

Trước nhiều thắc mắc của các CLB tại sao không tổ chức tiếp trong các tháng còn lại của năm 2021 hoặc dừng, hủy giải công nhận kết quả, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra những giải thích vì sao phải dời V-League 2021 sang năm 2022 của mình và thăm dò ý kiến các CLB đến ngày 23.7.

 
VPF đưa ra 2 căn cứ chính để điều chỉnh V-League 2021, một là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước, số ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng ở mức rất cao, đặc biệt là khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam, dự báo khả năng dịch bệnh còn tiếp tục trong thời gian tới. Hai là căn cứ vào kế hoạch thi đấu của FIFA, AFC và AFF, kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia và quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về thời gian cách ly y tế đối với người đi từ vùng dịch và công dân từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện là 28 ngày (bao gồm 14 ngày cách ly tập trung và 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nơi cư trú), quỹ thời gian cho phép còn lại của năm 2021 là vô cùng hạn hẹp.
Cụ thể từ 23.8 đến hết ngày 7.9, đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị và thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với trận đấu trên sân khách gặp Ả Rập Xê Út ngày 2.9, sau đó ngày 3.9 đội tuyển quốc gia sẽ trở về Việt Nam để thi đấu với tuyển Úc trên sân nhà Mỹ Đình ngày 7.9 và thực hiện cách ly theo chế độ bong bóng trong thời gian từ ngày 3 đến 17.9 (14 ngày).
Từ ngày 18.9 đến 26.9 có thể tổ chức giải vô địch quốc gia, nhưng do quỹ thời gian ngắn có tổ chức cũng không thể hoàn thành giải đấu trong năm 2021, nhất là khi còn vòng 13 V-League phải thi đấu cùng ngày cùng giờ.
Từ ngày 27.9 đến 12.10, đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu 2 trận tiếp theo vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều trên sân khách gặp Trung Quốc ngày 7.10 và Oman ngày 12.10. Sau đó trở về nước và tiếp tục thực hiện cách ly y tế. Trong thời gian này, cụ thể từ 4.10 đến hết ngày 31.10, đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung đá vòng loại U.23 châu Á tại Đài Loan, Trung Quốc, sau đó trở về nước tiếp tục cách ly y tế.
Từ ngày 1.11 đến 16.11, đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu 2 trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà gặp tuyển Nhật Bản ngày 11.11 và Ả Rập Xê Út ngày 16.11. Từ ngày 26.11 đến 2.1.2022, đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu AFF Cup 2020. Kết thúc AFF Cup, chỉ 2 tuần sau vào ngày 17.1.2022, đội tuyển quốc gia tiếp tục tập trung chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo vòng loại World Cup ngày 27.1 gặp tuyển Úc trên sân khách và ngày 1.2 gặp tuyển Trung Quốc trên sân nhà.

Nghỉ quá lâu, các cầu thủ sẽ đánh mất phong độ

Minh Hoàng

Như vậy toàn bộ quỹ thời gian từ ngày 23.8.2021 đến 1.2.2022 liên tục là kế hoạch thi đấu của các đội tuyển quốc gia, U.23 và thời gian thực hiện quy định cách ly, do đó việc hoàn thành 3 giải đấu V-League, hạng nhất và Cúp quốc gia khả năng không thể tổ chức được. Trên tinh thần đó VPF đã xây dựng phương án tổ chức V-League 2021 trở lại từ ngày 12.2.2022 bắt đầu bằng các trận đá bù vòng 13 giai đoạn 1, sau đó từ 16.2 đến 12.3.2022 thi đấu tách nhóm A (6 đội), B (8 đội) theo điều lệ để kết thúc giai đoạn 2 chọn các đội vô địch, nhì, ba và đội xuống hạng, đội đá play-off.
Riêng giải hạng nhất quốc gia bắt đầu trở lại từ ngày 20.11 với các trận đá bù vòng 7 và kéo dài đến ngày 16.12 sẽ kết thúc giai đoạn 1. Từ ngày 20.12.2021 đến 14.1.2022 sẽ thi đấu giai đoạn 2 giải hạng nhất (2 nhóm A, B). Giải Cúp quốc gia 2021 sẽ trở lại từ ngày 17.1.2022 với vòng 1/8, ngày 8.2.2022 các trận tứ kết, ngày 15.3 và 18.3.2022 tổ chức các trận bán kết, chung kết.
Một lãnh đạo VPF cũng cho rằng phương án dự kiến này sẽ gây nhiều khó khăn cho các CLB và đơn vị tổ chức giải, đồng thời phải thực hiện một số quy định pháp lý liên quan để phù hợp với giải đấu. Tuy nhiên việc nỗ lực hoàn thành mùa giải 2021 sẽ góp phần duy trì hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, tạo môi trường thi đấu cho các cầu thủ nâng cao năng lực chuyên môn, giúp cho các đội tuyển quốc gia có lực lượng mạnh nhất tham gia các giải quốc tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho tất cả các nhà tài trợ từ CLB đến đơn vị tổ chức giải.
Phía VPF cho rằng nếu giải đấu không thể hoàn thành mà bị hủy sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng như nhiều CLB sẽ phải đền bù hợp đồng tài trợ, VPF cũng sẽ đền bù các hợp đồng tài trợ đã ký, có thể sẽ không kêu gọi được tài trợ cho mùa giải sau, buộc lòng các cổ động của VPF phải chia sẻ các thiệt hại đã xảy ra. Mặt khác bóng đá Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chất lượng cầu thủ tham gia các giải đấu mang tầm quốc tế sẽ bị giảm sút đáng kể.

Các CLB mong muốn các trận V-League 2021 nên tiếp tục, không nên nghỉ quá lâu

Đông Nghi

Từ các lý do này, VPF sẽ tổ chức lấy ý kiến các CLB đến trước 12 giờ ngày 23.7 về phương án thi đấu, hiến kế các giải pháp phù hợp, đặc biệt là phù hợp với thực tế khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.
Hiện đã có nhiều CLB lên tiếng góp ý về phương án này, phần lớn là mong muốn VFF và VPF nên tiếp tục duy trì giải trong thời gian tới khi điều kiện cho phép và thời điểm tính toán các trận đấu hợp lý bằng cách hài hòa quyền lợi giữa CLB và đội tuyển, cần thiết thì thay đổi điều lệ, thay đổi hình thức thi đấu của V-League 2021, rút ngắn số trận đấu để có thể kết thúc mùa giải trong năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.