Có cần khám phụ khoa ?

05/08/2012 04:00 GMT+7

* Tôi năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi xem trên mạng internet, thấy người ta bảo màng trinh thường có các lỗ nhỏ li ti để khi phụ nữ có kinh nguyệt máu sẽ thoát qua các lỗ nhỏ đó ra ngoài.

* Tôi năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi xem trên mạng internet, thấy người ta bảo màng trinh thường có các lỗ nhỏ li ti để khi phụ nữ có kinh nguyệt máu sẽ thoát qua các lỗ nhỏ đó ra ngoài.

Tôi có kinh nguyệt bình thường, nhưng đến ngày thứ 3 thì lại thấy có cục máu xơ đỏ, to bằng đầu ngón tay xuất ra, và lúc xuất ra thì tôi hơi đau bụng. Xin hỏi cục máu xơ lớn như vậy có làm cho tôi không còn màng trinh nữa? Tôi có nên đi khám phụ khoa sớm hay không? (thitrang@...)

- Đối với vấn đề của bạn, có thể giải thích như thế này. Màng trinh thuộc về âm hộ, là một trong những thành phần của cơ quan sinh dục ngoài của phụ nữ. Màng trinh có nhiều dạng khác nhau, có nhiều đầu dây thần kinh cảm giác, không có sợi cơ trơn, che ống âm đạo bên trong, chỉ chừa một lỗ nhỏ để máu kinh chảy ra ngoài. Lỗ này có thể to nhỏ tùy người, và có thể co giãn.

Thường thì màng trinh chỉ rách khi có giao hợp, hoặc bị chấn thương. Còn việc máu kinh chảy ra, cho dù có máu cục như bạn nói, thì cũng không thể làm rách màng trinh được. Mong bạn yên tâm.

BS Dương Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.