Đánh bom tự sát ở Pakistan, 54 người chết

22/12/2007 00:00 GMT+7

Ít nhất 54 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại tư dinh của cựu Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Aftab Khan Sherpao vào hôm qua, nhân ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 8 tháng qua nhằm vào ông Sherpao, quan chức dân sự chống khủng bố hàng đầu trong chính quyền Musharraf.

 Ông Sherpao không hề hấn gì sau khi vụ tấn công xảy ra tại đền thờ nằm trong khuôn viên tư dinh của mình tại thị trấn Charshadda, cách Peshawar, thủ phủ của tỉnh North West Frontier, hơn 40 km về phía đông bắc. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát trưởng khu vực Feroz Shah cho biết, ít nhất 54 người đã chết. Ông Syed Kamal Shah, lãnh đạo ngành y tế tỉnh, cho biết hơn 100 người bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Charshadda và Peshawar. Theo AP, nhân chứng cho biết kẻ đánh bom đã ra tay khi đứng cầu nguyện chung với hàng trăm người khác đang tập trung trong và ngoài đền thờ.                 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.