Làm rõ vụ cháu bé tử vong ở nhà giữ trẻ

23/03/2012 03:18 GMT+7

Ngày 22.3, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cháu Trần Kim Ngân (19 tháng tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) tử vong tại nhà giữ trẻ tư.

Ngày 22.3, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cháu Trần Kim Ngân (19 tháng tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) tử vong tại nhà giữ trẻ tư.

Trước đó, bé Ngân được người giữ trẻ là bà Nguyễn Thị Hòa (41 tuổi, ngụ 12/11/2 Phạm Thế Hiển, tổ 18, khóm Mỹ Tây, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, nhưng cháu đã không qua khỏi.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hòa cho biết đã nhận giữ cháu Ngân hơn 4 tháng. Ngày 21.3, lúc cho ăn hủ tiếu, cháu Ngân bị sặc, ói; thấy không ổn nên bà Hòa đưa cháu đi bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà cháu Ngân đã đưa thi thể cháu về, không yêu cầu cơ quan chức năng giám định tử thi.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.