Bé trai bị "nhân tình" của cha bắt cóc đã về với gia đình

19/05/2012 20:26 GMT+7

(TNO) Chiều 19.5, tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bàn giao bé Huỳnh Nhật Khang (8 tuổi) về lại cho gia đình ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau sau 20 ngày bị bắt cóc.

Khang có cha là Huỳnh Văn Cầu và mẹ là Nguyễn Thị Hiền nhưng hai người này đã ly hôn.

Sau đó, anh Cầu có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Mai (tự Lam, 43 tuổi, ngụ ấp Phú Đa, H.Phú Hữu, H.Long Phú, Sóc Trăng; tạm trú tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) nhưng không hạnh phúc.

Ngày 29.4, Mai đến thị trấn Sông Đốc đón đường cháu Khang đi học về và dụ rằng ba của em này đang đợi ở bến phà. Nghe vậy, cháu Khang đã đi theo Mai, sau đó Khang bị Mai khống chế đưa về TP.HCM.

Sau thời gian điều tra, các trinh sát biên phòng đã phát hiện cháu Khang đang bị giữ tại nhà Mai ở TP.HCM.

Ngày 18.5, thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh, Trưởng đồn biên phòng Sông Đốc, đã ký quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Thị Mai để phục vụ điều tra.

Trước cơ quan chức năng, Mai khai mục đích bắt cóc cháu Khang là để “níu kéo hạnh phúc” với anh Cầu.

 Bộ đội biên phòng phá án bắt cóc trẻ em 1
Cơ quan chức năng đọc lệnh quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Thị Mai hôm 18.5 tại TP.HCM - Ảnh: Lê Khoa

 Bộ đội biên phòng phá án bắt cóc trẻ em 2
Cháu Khang được trao trả cho mẹ ruột - Ảnh: Lê Khoa

Tiến Trình - Lê Khoa

>> Bé gái 10 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man
>> Trung Quốc điều tra vụ 3 tàu cá bị bắt cóc
>> Bắt cóc học sinh để lấy vàng
>> Hai học sinh tiểu học ở Hà Nội mất tích
>> Trao trả cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc về gia đình
>> Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc
>> Bắt cóc ông chủ đòi tiền chuộc
>> Khởi tố vụ án, bắt nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh
>> Hành trình truy tìm cháu bé sơ sinh bị bắt cóc
>> Khởi tố, tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em
>> Bé trai 6 tuổi tự giải thoát khi bị bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.