Phá các vụ vận chuyển trái phép một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài

13/05/2014 19:52 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 2 hành khách quốc tịch Việt Nam xuất cảnh trên chuyến bay PR 592 đi Philippines cất giấu, không khai báo số lượng lớn ngoại tệ.

Cụ thể, hành khách C.A.V, 22 tuổi, mang theo 20.000 USD và hành khách N.T.H, 37 tuổi, mang theo người 40.000USD. Chi cục đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật vi phạm cho Công an quận Tân Bình xử lý và mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 7.5, Chi cục cũng đã phát hiện và bắt giữ, lập biên bản vi phạm đối với 2 hành khách A.Ahmad và M.A.M (quốc tịch Ấn Độ) xuất cảnh trên chuyến bay VN603 đi Thái Lan mang theo 25.000 USD không khai báo.

Theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12.8.2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt trên 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương 15 triệu đồng) phải khai báo hải quan

Đình Mười

>> Tiệm vàng nào được phép mua bán ngoại tệ?
>> Ngân hàng 'ế' ngoại tệ
>> Bỏ quy định cấm cho, tặng ngoại tệ
>> Cấm người dân cho, tặng ngoại tệ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.