Tử vong do bệnh viêm da tay chân

09/04/2012 03:30 GMT+7

Ngày 8.4, UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa có thêm một trường hợp tử vong do căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân.

Ngày 8.4, UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa có thêm một trường hợp tử vong do căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân.

Đó là chị Phạm Thị Phái (22 tuổi) tử vong vào ngày 6.4. Như vậy, chỉ trong hơn 1 tuần qua tại địa phương này đã có 4 người tử vong vì căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân, trong đó có 2 trẻ em.

Trong khi chưa xác định được căn nguyên thì bệnh vẫn đang lan ra các xã khác khiến người dân hoang mang, lo lắng. Dự kiến ngày 15.4 đoàn công tác của Bộ Y tế đến xã Ba Điền để khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm, để tìm nguyên nhân bệnh. Từ tháng 4.2011 đến nay, tại H.Ba Tơ có 5 đợt bùng phát bệnh khiến 145 người nhiễm bệnh, trong đó có 6 người tử vong. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.