Tranh đấu vì danh

24/03/2012 04:38 GMT+7

Việc bầu chọn Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) một lần nữa trở thành cuộc đấu tranh quyền lực giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển cùng những nền kinh tế mới nổi. Đương kim Chủ tịch Robert Zoellik sẽ mãn nhiệm vào ngày 30.6.

Việc bầu chọn Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) một lần nữa trở thành cuộc đấu tranh quyền lực giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển cùng những nền kinh tế mới nổi. Đương kim Chủ tịch Robert Zoellik sẽ mãn nhiệm vào ngày 30.6.

Xưa nay vẫn luôn tồn tại quy tắc bất thành văn là Mỹ cử người đứng đầu WB còn đại diện Tây u sẽ lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Sau mấy chục năm, tương quan lực lượng về chính trị, kinh tế - tài chính trên thế giới đã thay đổi rất cơ bản. Vì thế các nước đang phát triển và mới nổi đã đấu tranh quyết liệt để đòi sự công bằng trên phương diện lãnh đạo 2 thể chế này. Trong lần bầu Giám đốc IMF vừa qua, tuy cuối cùng cương vị này vẫn thuộc về bà Christine Lagarde của Pháp nhưng ứng viên của Tây u đã bị thách thức thực sự.

WB giờ bắt đầu phải đối diện cuộc đấu tranh tương tự. Cho tới nay đã có 2 ứng viên từ phía các nước đang phát triển và mới nổi là Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala trong tư cách ứng viên chung của các nước châu Phi và cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia Jose Antonio Ocampo với sự hậu thuẫn của nhiều quốc gia Mỹ La tinh.

Trong WB rồi sẽ lại có sự dàn xếp, mặc cả và đi đêm như ở IMF. Cuối cùng rồi sẽ vẫn lại như trước. Nhưng cuộc đấu tranh ấy vẫn góp phần đề cao vị thế của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính quốc tế và vẫn là bước tiến đáng khích lệ trên con đường làm thay đổi những gì thiếu công bằng và lỗi thời.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.